Chủ tịch nước thăm và tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách ở An Giang

Quang Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 07:06 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 xã của huyện Thoại Sơn. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Ngày 21/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện Thoại Sơn, An Giang; tặng quà gia đình cách mạng tại Long Xuyên.

Tại đây, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy đời sống đồng bào tại địa phương không ngừng được cải thiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo, việc chăm lo đối với gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có công được thực hiện tốt.

Chủ tịch nước khẳng định dù còn nhiều khó khăn, việc chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, người có công là đạo lý nhân văn của dân tộc và Trung ương đã chỉ đạo chính quyền các cấp làm tốt nhiệm vụ này. Hoan nghênh những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh An Giang và huyện Thoại Sơn, Chủ tịch nước mong muốn nhân dân tại đây chia sẻ những khó khăn trước mắt và khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác này.

Cũng tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng 100 phần quà cho 3 xã Vĩnh Trạch, Định Thành, Định Mỹ thuộc huyện Thoại Sơn. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những đóng góp của người có công và sẽ thực hiện tốt chính sách để không người nghèo nào bị bỏ lại phía sau.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và tặng quà gia đình bà Hồ Thị Giá, trú tại ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoa Hưng, thành phố Long Xuyên. Đây là gia đình có công với cách mạng, đã được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất vì những thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã tới thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm anh linh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người Chiến sĩ Cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo gương mẫu, kính mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, cần kiệm, liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, xứng đáng để các thế hệ cách mạng noi theo.

Lưu bút được Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết tại khu tưởng niệm có đoạn: "Tri ân công lao to lớn của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chúng ta nguyện ra sức phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như sinh thời cố Chủ tịch hằng mong muốn".

Trao quà Tết cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai Trao quà Tết cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai Gần 1 triệu người nghèo nhận gạo cứu đói dịp Tết Gần 1 triệu người nghèo nhận gạo cứu đói dịp Tết Ấm áp gian chợ Tết 0 đồng cho người nghèo Ấm áp gian chợ Tết 0 đồng cho người nghèo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước