Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Hồng Phúc-Thứ năm, ngày 17/07/2014 16:09 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới sang thăm, làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Sáng nay (17/7), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự hợp tác của Ngân hàng Thế giới với Việt Nam và bày tỏ ấn tượng về kết quả gặp gỡ với ông Jim Yong Kim trong chuyến thăm đến Hoa Kỳ vào năm 2013. Chủ tịch nước cảm ơn Ngân hàng Thế giới thường xuyên quan tâm, giúp đỡ hiệu quả các địa phương của Việt Nam xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác toàn diện, đặc biệt là trong các lĩnh vực tái cơ cấu nền kinh tế, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước. Chủ tịch nước cho biết, để tăng trưởng nhanh bền vững, Việt Nam đang chú trọng nhiều hơn đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề.

Ngoài ra, là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, do vậy công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch cũng đang được các Bộ, ngành địa phương Việt Nam quan tâm triển khai. Trên các lĩnh vực này, Chủ tịch nước mong muốn có sự hợp tác tích cực của Ngân hàng Thế giới.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim bày tỏ vui mừng được quay trở lại Việt Nam sau 15 năm, được chứng kiến đổi thay nhiều mặt của Thủ đô Hà Nội và cho rằng, những thành tựu Việt Nam đạt được đã khích lệ cộng đồng quốc tế trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ.

Ông Jim Yong Kim nhấn mạnh, Ngân hàng Thế giới sẵn sàng tăng cường hợp tác, giúp Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, hiệu quả. Ông Jim Yong Kim cũng thông báo, thông qua những tiến bộ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam là quốc gia được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi gần 4 tỷ USD từ Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA). Đây là nguồn vốn IDA có uy mô lớn nhất của Ngân hàng Thế giới.

Ngân hàng Thế giới sẽ tập hợp các chuyên gia giỏi về tài chính, theo dõi giúp đỡ Việt Nam sử dụng hiệu quả đồng vốn; xây dựng chương trình đào tạo nghề hiệu quả; tăng cường năng lực hệ thống y tế; chống biến đổi khí hậu; tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo; thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam lên cao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước