Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự). Ảnh: VOV-Thứ ba, ngày 26/09/2017 19:43 GMT+7

VTV.vn - Sáng 26/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp các Đại sứ đến trình quốc thư.

Sáng 26/9, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Israel NadapEska; Đại sứ Bangladesh SamiNanaz; Đại sứ Phần Lan Karikahiluoto; Đại sứ Áo ThomasuLogosxbu; Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam. Sau lễ trình quốc thư, Chủ tịch nước lần lượt tiếp các Đại sứ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận Quốc thư từ Đại sứ Israel NadapEska

Tiếp Đại sứ Israel, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tích cực triển khai kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Reuven Rivlin tháng 3 năm nay và kết quả kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Liên chính phủ hai nước.

Hai bên cũng cần thúc đẩy đàm phán đi đến ký Hiệp định Thương mại tự do hai nước vào năm 2018, hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỷ USD. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng - an ninh, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và tạo điều kiện mở cửa thị trường lao động cho Việt Nam.

Đại sứ Israel bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, mong muốn hai nước tiếp tục trao đổi đoàn, hợp tác theo hướng thực chất, đặc biệt về quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, y và tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Bangladesh SamiNanaz

Tiếp Đại sứ Bangladesh, Chủ tịch nước đề nghị Bangladesh xem xét mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu của Việt Nam cũng như tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, điện, viễn thông.

Chủ tịch nước mong muốn Bangladesh ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam ứng cử vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại sứ Bangladesh bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam; đồng thời cho biết Bangladesh ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí tại Liên Hợp Quốc và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 1 tỷ USD.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Phần Lan

Tiếp Đại sứ Phần Lan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đại sứ vận động các công ty Phần Lan đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực cung cấp nước sạch, công nghiệp gỗ rừng, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, giáo dục đại học. Chủ tịch nước mong muốn Phần Lan thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, hoan nghênh đề xuất của Phần Lan về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin - truyền thông, quản lý nước, lâm nghiệp và công nghệ sạch.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Phần Lan ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí tại Liên Hợp Quốc, tiếp tục hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ ASEM, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý hiệu quả nguồn nước xuyên biên giới.

Chia sẻ về mối quan hệ Đối tác chiến lược trên một số lĩnh vực, Đại sứ cho biết cùng với giáo dục và phát triển bền vững, Phần Lan mong muốn hai nước trở thành đối tác chiến lược của nhau trong nhiều lĩnh vực khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đại sứ Áo

Tiếp Đại sứ Áo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đề nghị Đại sứ thúc đẩy các công ty Áo tham gia đầu tư và quản lý các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, đề nghị Áo thúc đẩy sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Đại sứ khẳng định Chính phủ Áo rất quan tâm tới Việt Nam, mong muốn cung cấp các khoản vay ưu đãi cho Việt Nam, hợp tác về phát triển đường sắt, cấp thoát nước. Áo ủng hộ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán để có thể ký và thông qua vào năm 2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình quốc thư - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cuba

Tiếp Đại sứ Cuba, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và quyết tâm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, coi thành công của nhân dân Cuba như thành công của chính mình.

Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm đổi mới, đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại lên ngang tầm với quan hệ chính trị hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước nhờ Đại sứ chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến đồng chí Raul Castro và các đồng chí lãnh đạo Cuba.

Đại sứ Cuba chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Raul Castro tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang, khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và Cuba quyết tâm làm sâu sắc thêm quan hệ này.

Đại sứ cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam qua các dự án phát triển nông nghiệp tại Cuba và đặc biệt trong cơn bão Irma vừa qua, mong muốn tăng cường hợp tác và nhận được kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình đổi mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước