Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến tham dự IPU-137 và thăm Kazakhstan

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/10/2017 21:53 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 137. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Chuyến công tác kết hợp hoạt động đa phương và song phương của Chủ tịch Quốc hội đã được thực hiện theo đúng chương trình và đạt kết quả đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến Hà Nội vào tối 18/10, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác, dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 137 tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga và thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan. Kết quả của chuyến công tác không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Kazakhstan, mà còn khẳng định vị thế của Quốc hội Việt Nam tại tổ chức nghị viện lớn nhất hành tinh.

Ấn tượng của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần này là số lượng đại biểu lớn nhất từ trước đến nay. Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp, sự trỗi dậy của trào lưu dân túy, dân tộc chủ nghĩa và xung đột sắc tộc, tôn giáo, vì vậy chủ đề "Thúc đẩy sự đa dạng văn hóa thông qua đối thoại hòa bình giữa các dân tộc và tôn giáo" đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu.

Trong thông điệp chào mừng Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 137, Tổng thống Nga Putin đánh giá cao chương trình nghị sự, trên hết là những chủ đề nóng bỏng đang được dân chúng cũng như các nhà lãnh đạo quốc hội, nghị viện, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã và đang tìm cách tháo gỡ, giải quyết.

Chia sẻ với thông điệp của Tổng thống Putin, nhiều nhà lãnh đạo quốc hội, nghị viện nhiều quốc gia bày tỏ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong giải quyết những vấn đề thách thức. Trên cơ sở những giá trị truyền thống, các thành viên Liên minh cùng nhau thảo luận, bàn bạc xây dựng chương trình nghị sự cân bằng, hòa bình, tìm cách giảm xung đột, tránh xảy ra mối cách biệt mới, tìm cơ hội xích lại gần nhau hơn. 

Tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể, trong đó nêu lên những vấn đề thế giới đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, đói nghèo, chủ nghĩa khủng bố, an ninh phi truyền thống, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo… Chủ tịch Quốc hội đề nghị Liên minh Nghị viện Thế giới khuyến khích các nghị viện thành viên tích cực xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý bảo đảm quyền bình đẳng của các dân tộc, các tôn giáo trước pháp luật.

Rời thành phố Saint Petersburg, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thủ đô Astana của Kazakhstan. Một đất nước có nền kinh tế lớn nhất khu vực Trung Á, với hơn 130 dân tộc, có nhiều tiềm năng phát triển. Tình cảm của lãnh đạo và người dân nơi đây rất trân trọng Việt Nam. 

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến các nhà lãnh đạo, đại diện các đảng chính trị Kazakhstan đều nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, khi lần đầu tiên sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Kazakhstan. Qua trao đổi, hai bên đã đạt được sự thống nhất cao trong việc rà soát và hoàn thiện khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động đầu tư và làm ăn ở thị trường mỗi nước.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội vừa qua đã mở ra triển vọng hợp tác song phương trong thời gian tới. Thông qua việc thúc đẩy ngoại giao nghị viện chính là một kênh quan trọng góp phần mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt một số chính đảng Kazakhstan Chủ tịch Quốc hội gặp mặt một số chính đảng Kazakhstan Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Chủ tịch Quốc hội thăm sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan Chủ tịch Quốc hội thăm sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước