Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Ấn Độ

Thu Huyền-Thứ hai, ngày 15/09/2014 20:18 GMT+7

Chiều nay (15/9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chuyến thăm của Tổng thống có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Ấn Độ đã đạt được trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng Ấn Độ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa và sớm trở thành một cường quốc quan trọng có vai trò và vị trí xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Quốc hội Ấn Độ đã ủng hộ đề nghị của Việt Nam đăng cai Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) vào tháng 3/2015, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, đẩy mạnh việc trao đổi đoàn các cấp, tăng cường giao lưu giữa các nhóm nghị sỹ hữu nghị và giao lưu nhân dân hai nước nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược ngày càng thực chất và hiệu quả.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về kết quả quan trọng của cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng thời cho rằng, kể từ thời điểm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng thống cũng khẳng định các chính Đảng của Ấn Độ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam và luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, vào sáng nay (15/9), Tổng thống Ấn Độ cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Ấn Độ đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, Hà Nội 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước