Chủ tịch Quốc hội Pháp thăm chính thức Việt Nam

Thu Trà - Đức Thuận - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 19:42 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone (Ảnh: VTV)

VTV.vn -Sáng 18/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Pháp do Chủ tịch Quốc hội Claude Bartolone dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Claude Bartolone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Pháp sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, chuyến thăm của Đoàn đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ nghị viện song phương cũng như hợp tác liên khu vực và quốc tế giữa hai nước.

Đánh giá cao chính sách của Pháp trong việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, trong những năm qua, tổng vốn đầu tư của Pháp vào Việt Nam là 3,38 tỷ USD, tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: Công nghệ cao, hạ tầng, năng lượng, giao thông, hàng không, y tế...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân giữa hai nước; tiếp tục phối hợp giảng dạy, phát triển ngôn ngữ tiếng Pháp tại Việt Nam.

Vui mừng thông báo việc Quốc hội Pháp vừa phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (EVPCA), Chủ tịch Claude Bartolone khẳng định, đây là cơ sở quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và EU nói chung và với Cộng hòa Pháp nói riêng. Nhất trí với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Pháp khẳng định: Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên mọi phương diện để thúc đẩy mạnh mẽ, phát triển mối quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò tiên phong của Pháp trong nỗ lực chung cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu, hoan nghênh thành công của Hội nghị chống biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris vừa qua; mong muốn Pháp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai các dự án ứng phó biến đổi khí hậu. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Pháp tăng cường quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và với ASEAN; mong muốn Pháp tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định tại khu vực này.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai bên nhất trí tiếp tục tiến hành trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp trên cơ sở hợp tác chặt chẽ song phương và tại các diễn đàn Nghị viên đa phương; tăng cường hoạt động của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc Quốc hội Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Thượng viện và Hạ viện Pháp là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ nghị viện. Trên cơ sở tin cậy cao về chính trị, hai Chủ tịch Quốc hội tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố, phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước