Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Thụy Sĩ

Thu Trà-Thứ tư, ngày 19/03/2014 16:25 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp và hội đàm với Ngài Ruedi Lustenberger, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Thụy Sĩ (Ảnh: TTXVN)

Chiều tối 18/3 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thủ đô Berne bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Thụy Sĩ Ruedi Lustenberger.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta diễn ra tại trụ sở Quốc hội Thụy Sĩ. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới Thụy Sĩ là nhằm thúc đẩy, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp; trân trọng cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Thụy Sĩ luôn ủng hộ và ưu tiên cung cấp Viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định các nguồn vốn này được sử dụng hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Liên bang Thụy Sĩ Ruedi Lustenberger chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua; tán thành việc tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam vừa ban hành Hiến pháp mới, Chủ tịch Hạ viện Ruedi Lustenberger cho rằng đây là dấu mốc quan trọng trong công tác lập hiến, lập pháp của Việt Nam với nhiều bước phát triển mới trong xây dựng bộ máy Nhà nước và đảm bảo quyền con người.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Thụy Sĩ là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ cao, hóa chất, dược phẩm...

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hạ viện Liên bang Thụy Sĩ cũng bày tỏ sự quan tâm đến công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin của Việt Nam, đồng thời cho rằng công việc này cần có sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các quốc gia có kinh nghiệm nhằm giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam.

Hai Chủ tịch cũng nhất trí trong thời gian tới tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn cũng như nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Nghị viện hai nước; phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại LHQ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Liên bang Thụy Sĩ Ruedi Lustenberger thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-132) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2015.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước