Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan

Thu Trà-Thứ tư, ngày 18/12/2013 15:59 GMT+7

 Sáng 18/12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ông Jerzy Wenderlich - Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, coi Ba lan là đối tác ưu tiên ở khu vực Trung Đông Âu. Vui mừng nhận thấy Ba Lan đã khắc phục được những khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - nợ công trong khu vực, đang nỗ lực củng cố năng lực cạnh tranh và lấy lại đà phát triển của nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác, giao lưu, trao đổi Đoàn cấp lãnh đạo và giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, tăng cường giao lưu giữa hai nhóm nghị sỹ hữu nghị và các nghị sỹ Quốc hội hai nước; đề nghị Quốc hội Ba Lan chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống văn bản pháp luật phù hợp quá trình chuyển đổi và hội nhập quốc tế.

‘ Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan (Ảnh: VTV Online)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn trong thời gian tới, Ba Lan tiếp tục ủng hộ, tạo thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Ba Lan. Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn và đề nghị phía Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống phát triển kinh doanh ở nước sở tại.

Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Jerzy Wenderlich bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, đẩy mạnh hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực; đề nghị Quốc hội hai nước cần đẩy mạnh vai trò giám sát việc thực hiện những hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ hai nước để những hiệp định này mang lại kết quả và lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước