Chủ tịch TP.HCM phê bình các Sở, ngành báo cáo không đúng sự thật

VTV9-Thứ tư, ngày 06/09/2017 09:08 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phê bình các Sở báo cáo sai tốc độ tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã phê bình một số Sở, ngành báo cáo tình hình tăng trưởng không đúng thực tế.

Trong cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã phê bình lãnh đạo các Sở, ngành về những con số không thống nhất được báo cáo lên. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ sự lo lắng khi các chỉ số cho thấy, mục tiêu phát triển của thành phố khó có thể đạt được.

Theo báo cáo, ngành công nghiệp trong tháng 8 tăng trưởng hơn 7,5%, tuy nhiên theo ông Phong, con số này thực chất chỉ 7,19%. Trong lĩnh vực nông nghiệp, báo cáo là tăng 6,5% nhưng thực tế không đạt được con số này. Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM báo cáo 4 ngành công nghiệp trọng yếu gồm: cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất - cao su - nhựa và chế biến tinh lương thực - thực phẩm tăng 11,8%, cao hơn mức tăng của toàn ngành. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.HCM lại có nhận định ngược lại.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đề nghị các Sở, ngành phải căn cứ trên các con số cụ thể và tình hình thực tế để đề ra giải pháp. Với tình hình hiện nay, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, thành phố khó có thể đạt được mốc 8%.

Tuyển dụng sai quy định, Sở Y tế TP.HCM bị phê bình Tuyển dụng sai quy định, Sở Y tế TP.HCM bị phê bình Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phê bình đơn vị không nắm được thông tin về lũ quét Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phê bình đơn vị không nắm được thông tin về lũ quét 13 Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh bị Thủ tướng phê bình vì chậm giải ngân 13 Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh bị Thủ tướng phê bình vì chậm giải ngân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước