Chưa có cơ sở xét trách nhiệm bồi thường của thủy điện tỉnh Quảng Nam

CBS-Thứ năm, ngày 13/02/2014 07:30 GMT+7

Lũ lớn bất thường cuối 2013 tại Quảng Nam (Ảnh: Báo LĐ)

"Việc xem xét trách nhiệm của các nhà máy thủy điện trong việc bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt là chưa có cơ sở".

Đó là nội dung chính trong văn bản trả lời cử tri tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn của Bộ Công Thương.

Trước đó, trậnlịch sử cuối năm 2013 vừa qua đã gây thiệt hại khá nặng cho tỉnh Quảng Nam với 5 người bị chết do lũ; gần 80.000 ngôi nhà bị ngập; hàng ngàn ha lúa và hoa màu bị ngập, hàng chục ngàn gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Sau lũ, nhiều cử tri ở tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và cơ quan chức năng yêu cầu các nhà máy thuỷ điện phải chịu trách nhiệm bồi thường do góp phần “tăng nặng” hậu quả lũ lụt.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước