Chưa thông qua Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/07/2018 18:38 GMT+7

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 25 tại Nhà Quốc hội để nghe trình bày tờ trình; Báo cáo thẩm tra; thảo luận cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chưa biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Tiếp tục Phiên họp 25, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng nay (12/7), cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế Bảo vệ môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chưa biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tại Phiên họp này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, nếu điều chỉnh thuế Bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu - mỡ nhờn, dầu hỏa và một số sản phẩm than đá thì tác động đến chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2018 là khoảng 0,11-0,15%. Nhưng việc tăng thuế Bảo vệ môi trường cũng sẽ khuyến khích sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời góp phần tăng thu Ngân sách nhà nước khoảng hơn 15.000 tỷ đồng mỗi năm.

Thảo luận tại phiên họp, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng: xăng dầu là nguyên liệu thiết yếu và được sử dụng trong phương tiện di chuyển của người dân. Việc tăng thuế Bảo vệ môi trường với loại hàng hóa này sẽ làm tăng giá hàng hóa tiêu dùng, gây ảnh hưởng đến xã hội. Do vậy các đại biểu đề nghị cần thảo luận kỹ hơn vấn đề này.

Bày tỏ quan điểm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng không thể giữ cách nghĩ cơ học "tăng thuế sẽ tăng giá". Thay vào đó, các doanh nghiệp phải thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, tiêu hao, thất thoát, giảm chi phí khâu vận chuyển, bảo quản, đổi mới công nghệ để giảm chi phí sản xuất kinh doanh. Với cách làm này, thuế có thể tăng lên nhưng không làm tăng giá xăng dầu, góp phần tạo ra sự đồng thuận của xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong dự thảo Nghị quyết cần bổ sung yêu cầu kiểm soát lãng phí, thất thoát, không được điều chỉnh tăng giá trên một đơn vị bán ra một cách cơ học như thời gian qua. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát đối với kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, để xem chi phí thực tế, công tác tham gia ổn định thị trường, giá cả nền kinh tế.

Như vậy nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục được thảo luận ở các kỳ họp sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước