Chúc Tết bị biến tướng ra sao trong những năm qua?

Sự kiện và bình luận-Thứ bảy, ngày 03/12/2016 15:10 GMT+7

VTV.vn - Chúc Tết vốn là một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam nhưng những năm qua, hành động này đã bị biến tướng và bị coi là một biểu hiện của hối lộ.

Việc chúc Tết cấp trên đã diễn ra trong nhiều năm qua. Những món quà Tết cũng mang nặng giá trị vật chất hơn như: cây đào giá vài triệu đồng, những món bánh kẹo, mứt hay rượu nhập khẩu cao cấp với giá cao... Trong nhiều trường hợp, người tặng và người nhận quà đều ngầm hiểu quà tặng thể hiện sự mua bán, trao đổi có mục đích, động cơ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước