Chương trình "Vinh quang Việt Nam": Tôn vinh 21 tổ chức, cá nhân tiêu biểu

Phương Mai -Chủ nhật, ngày 18/12/2011 21:00 GMT+7

Sáng nay, chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 9 đã tôn vinh 7 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu là những Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân…

Ảnh: giaothongvantai

Được tổ chức vào dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nên số lượng tập thể và cá nhân là những anh hùng, điển hình tiên tiến trong quân đội được tôn vinh đông nhất so với các chương trình trước kia với 3 tập thể, 3 cá nhân. Các tấm gương điển hình còn là những tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực bảo vệ trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế…góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Dù làm việc ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng những tập thể và cá nhân được tôn vinh đều đã nỗ lực cống hiến tất cả trí tuệ, sức sáng tạo, lòng nhiệt huyết của mình trong lao động học tập. Họ là biểu tượng của tinh thần và ý chí người Việt Nam, biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại mới.
Qua những câu chuyện giao lưu tại chương trình, khán giả thêm hiểu những công việc, đóng góp của những tập thể và cá nhân được tôn vinh. Đó là tấm gương trong lĩnh vực lao động sản xuất của Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng; Anh hùng Lao động Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty May Sài Gòn 3; Kỹ sư Nguyễn Thế Trinh, chỉ huy lắp máy Thủy điện Sơn La.
Trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có sự đóng góp thầm lặng của Công ty 72 Binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây nguyên, là sự đóng góp của Thiếu tá công an Nguyễn Đức Cường; Trung tá bộ đội biên phòng Vũ Trọng Hải; ông Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng CLB phòng chống tội phạm thị xã Thủ Dầu Một ( Bình Dương)…
Bên cạnh đó còn có những con người bình dị với những việc làm rất đáng trân trọng như ngư dân Mai Lưu Phụng, mặc dù 4 lần bị bắt giữ, bắt tàu, vẫn kiên trì bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa; em Trần Văn Truyền, 14 tuổi, trực tiếp cứu sống 11 nạn nhân và tham gia vớt 8 thi thể vụ đắm thuyền ở vùng biển Bãi Hầm, dưới chân đèo Hải Vân…
Việc tôn vinh những tấm gương "Vinh quang Việt Nam" là những điểm sáng về đạo đức, nghị lực vượt khó, tinh thần dũng cảm đã góp phần phát triển, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong mọi lĩnh vực của cuộc sống trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước