Chuyển 37 toa tàu từ Bình Dương sang Đồng Nai sau vụ sập cầu Ghềnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/04/2016 06:59 GMT+7

Trục vớt đầu kéo sà lan tông sập cầu Ghềnh (Ảnh: Báo NLĐ)

VTV.vn - Từ ngày 2/4, tại ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành vận chuyển 37 toa tàu từ ga Sóng Thần đến ga Trảng Bom (Đồng Nai).

Ngay ngày 2/4, 5 toa tàu đầu tiên (dùng để vận chuyển hành khách) đã được đưa về ga Trảng Bom an toàn. Các toa tàu này sẽ sớm được đưa vào vận hành sau sự cố sập cầu Ghềnh.

Tại ga Sóng Thần, những loại cẩu hạng nặng dùng để nâng các toa tàu có trọng lượng từ 32 tấn đến 38 tấn sẽ được đưa lên xe đầu kéo container vận chuyển bằng đường bộ đến ga Trảng Bom.

Theo kế hoạch, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đang vận chuyển hành khách và hàng hóa tại các ga Biên Hòa, Hố Nai, Trảng Bom trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiện vẫn còn 260 toa tàu (gồm cả toa tàu khách và tàu hàng) đang mắc kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh và ga Sóng Thần.

Thời gian tới, do nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường sắt sẽ gia tăng trong dịp lễ nên sẽ cần ít nhất 50 toa tàu, trong thời gian chờ khắc phục xây dựng cầu mới. Trước mắt, phải mất khoảng 1 tuần để di chuyển 37 toa tàu ở ga Sóng Thần đến địa bàn Đồng Nai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước