Chuyển hồ sơ vụ khăn lụa nhãn hiệu Khaisilk sang cơ quan công an

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/10/2017 06:49 GMT+7

VTV.vn - Chuyển hồ sơ vụ vi phạm xuất xứ hàng hóa của cơ sở kinh doanh hàng dệt may tại số 113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sang cơ quan công an.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ngày 30/10.

Tại cơ sở này, Chi cục quản lý thị trường mới đây đã phát hiện 60 khăn lụa tơ tằm bị thay nhãn gốc "Made in China", tức sản xuất tại Trung Quốc, bằng nhãn "Khaisilk - Made in Vietnam". Trong đó 4 chiếc đã bán, còn tồn 56 chiếc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, làm rõ những vấn đề liên quan đến dấu hiệu vi phạm về nhãn mác, xuất xứ hàng hóa của sản phẩm khăn lụa Khaisilk.

Nhân viên cơ sở kinh doanh lụa Khaisilk thừa nhận cắt bỏ nhãn mác gốc Nhân viên cơ sở kinh doanh lụa Khaisilk thừa nhận cắt bỏ nhãn mác gốc

Đoàn Liên ngành 389 Hà Nội gồm quản lý thị trường và công an chiều 26/10 đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh cá thể hàng dệt may có tên "Khaisilk" địa chỉ tại 113 Hàng Gai, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước