Có nên mở rộng hình thức tố cáo?

Nhóm PV Thời sự-Thứ tư, ngày 23/05/2018 21:10 GMT+7

VTV.vn - Có nên mở rộng hình thức tố cáo để phù hợp với sự phát triển của xã hội đang là vấn đề thực tiễn được đặt ra và nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội.

Cách đây không lâu, câu chuyện người dân chia sẻ những thông tin, suy nghĩ của mình trên mạng xã hội về việc bị cán bộ ở phường Văn Miếu, Hà Nội gây khó khăn, chậm chễ trong việc làm giấy khai tử, ảnh hưởng đến công việc của gia đình, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đình chỉ công tác, kiểm điểm Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu.

Nhiều thông tin tố cáo khác bằng clip cũng đã được các cơ quan chức năng xử lý đem lại sự đồng thuận cho xã hội.

Từ sự việc này, luật sư Nguyễn Duy Nguyên (Công ty Luật Hoàng Giao và cộng sự) đề nghị: "Cần tính đến hình thức tiếp nhận và xử lý thông tin tố cáo qua công nghệ thông tin".

Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận về dự thảo Luật tố cáo, nhiều ý kiến cũng đề nghị cân nhắc việc tố cáo qua những hình thức này vì trên thực tế có nhiều trường hợp tố cáo sai sự thật.

Luật cần quy định các hình thức tố cáo như thế nào, trên cơ sở thảo luận, Quốc hội sẽ quyết định. Có thể các hình thức tố cáo qua mạng xã hội, email, fax chưa nên quy định trong luật vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong thực tiễn, với những thông tin tố cáo qua hình thức này nếu có cơ sở nhất là các tố cáo bằng clip thì cũng cần được xem xét để phát huy vai trò của nhân dân trong cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực.

Đại biểu Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật tố tụng hình sự Đại biểu Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật tố tụng hình sự

VTV.vn - Sáng nay (21/5), các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường đã nghe báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật tố tụng hình sự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước