Có nên mở rộng phạm vi xử lý hình sự trẻ vị thành niên?

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 13:16 GMT+7

VTV.vn - Đã có nhiều ý kiến về việc nên hay không nên mở rộng phạm vi xử lý hình sự các em ở các tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng.

Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt tại nghị trường Quốc hội gần đây, đó chính là bàn về trách nhiệm hình sự của trẻ vị thành niên. Đã có nhiều ý kiến về việc nên hay không nên mở rộng phạm vi xử lý hình sự các em ở các tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng như: Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; hiếp dâm; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để nhìn nhận một cách khách quan nhất về vấn đền này, trước hết, mời quý độc giả cùng đến một Trung tâm Giáo dục trẻ vị thành niên, sau khi phạm tội trong video dưới đây. Qua đó, chúng ta cùng hiểu hơn, lý do vì sao các em lại sa vào con đường tội lỗi.

Nên hay không việc mở rộng phạm vi xử lý hình sự trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước