Có nên thành lập Ban Tư vấn hỗ trợ phát triển đặc khu?

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 20:04 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đại biểu băn khoăn về cơ chế giám sát khi thành lập thêm Ban Tư vấn hỗ trợ phát triển đặc khu.

Mô hình tổ chức chính quyền đặc khu vừa bảo đảm sự giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, vừa tinh gọn hiệu quả là nội dung nhận được nhiều ý kiến tại Hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách thảo luận về dự thảo Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc diễn ra vào sáng 4/4, tại Hà Nội.

Đồng tình với dự thảo Luật về mô hình chính quyền đặc khu bao gồm Hội đồng nhân dân đặc khu và Ủy ban nhân dân đặc khu, song nhiều đại biểu lại băn khoăn về cơ chế giám sát khi thành lập thêm Ban Tư vấn hỗ trợ phát triển đặc khu với mục đích nhằm thử nghiệm phương thức kiểm soát quyền lực mới, tương xứng với thẩm quyền vượt trội của chính quyền địa phương. Không yên tâm về cơ chế giám sát hiện nay chủ yếu vẫn hình thức và dựa vào báo cáo là chính, vẫn có đại biểu cho rằng vẫn nên thiết kế mô hình Ban Tư vấn hỗ trợ đặc khu.

Một vấn đề cũng được các đại biểu quan tâm đó là các cơ chế chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư cần được xem xét cẩn trọng, nhất là ưu đãi về thuế, đất đai, nhất là khi đây là 3 địa bàn quan trọng và hết sức nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Chưa kể, với nhiều tiềm năng sẵn có, những địa bàn này đã đủ sức thu hút mời gọi đầu tư, do vậy các đại biểu cho rằng ưu đãi quan trọng nhất vẫn là một cơ chế chính sách ổn định với các thủ tục hành chính công khai, minh bạch, rõ ràng.

Chọn mô hình nào để bảo đảm thành công cho các đặc khu? Chọn mô hình nào để bảo đảm thành công cho các đặc khu?

VTV.vn - Hiện nay, dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang có 3 phương án khác nhau về mô hình tổ chức chính quyền ở các đặc khu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước