Cơ quan thuế sẽ thu hộ bảo hiểm xã hội

Minh Hường - Lê Tuấn-Thứ tư, ngày 01/04/2015 09:25 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là giải pháp để giải quyết tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội tồn tại lâu nay.

Trong cuộc họp sáng 31/3 về cắt giảm thủ tục hành chính thuế và BHXH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo BHXH phối hợp với cơ quan thuế để thu BHXH, đây cũng là giải pháp để giải quyết tình trạng trốn đóng BHXH tồn tại lâu nay.

Hiện số lao động tham gia BHXH là 11,5 triệu người, nhưng có đến 1/3 trốn đóng BHXH. Để khắc phục tình trạng này, tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất cơ quan BHXH và thuế sẽ kết nối một cửa quốc gia về dữ liệu doanh nghiệp. Từ đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện nhiệm vụ thu hộ BHXH.

Để làm điều này, BHXH cần sớm đầu tư hệ thống công nghệ thông tin kết nối với cơ quan thuế.  Ngoài ra, đại diện Bộ Tư pháp cũng đề xuất bổ sung chế tài đối với tội trốn đóng BHXH. Ở nhiều nước, tội trốn đóng BHXH được ghép vào tội hình sự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước