Cơ sở mua rau không rõ nguồn gốc “tuồn” vào siêu thị bị phạt 5 triệu đồng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/04/2016 15:24 GMT+7

VTV.vn - Mức xử phạt đối với cơ sở thu mua rau của bà Nguyễn Thị Tưởng (Mê Linh, Hà Nội) là 5 triệu đồng.

Sáng 25/4, Đội quản lý thị trường số 32, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã quyết định phạt cơ sở thu mua rau an toàn của bà Nguyễn Thị Tưởng vì hành vi thu mua rau không rõ nguồn gốc xuất xứ đưa vào siêu thị tiêu thụ.

Mức xử phạt đối với cơ sở thu mua rau của bà Tưởng là 5 triệu đồng. Dù số tiền xử phạt đúng với khung hình phạt hiện nay tuy nhiên theo nhiều ý kiến, chỉ phạt tiền là quá nhẹ đối với một cơ sở có hành vi làm ăn gian dối suốt 4 năm qua.

Trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên VTV, cơ sở của bà Tưởng thường thu gom rau của các hộ dân ở ngoài vùng trồng rau an toàn. Sau đó, dán mác rau an toàn bán cho một siêu thị lớn ở Hà Nội để tiêu thụ. Trung bình mỗi ngày cơ sở này thu gom từ 3 - 6 tạ rau để bán cho siêu thị.

Siêu thị thu mua rau sạch từ đâu? Siêu thị thu mua "rau sạch" từ đâu?

VTV.vn - Giữa lúc khủng hoảng niềm tin vì hàng loạt các vụ thực phẩm bẩn, người dùng chỉ còn biết chọn những túi rau được gắn mác an toàn tại các siêu thị. Nhưng thực tế thì sao?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước