'Có thể đạt mục tiêu thời gian nộp BHXH không quá 49,5 giờ/năm'

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/10/2015 06:54 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 28/10.

Ngày 28/10, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo khảo sát Môi trường kinh doanh toàn cầu - Doing Business 2016. Theo đó, Việt Nam đã cải thiện được 3 bậc, đứng thứ 90 thế giới, nhưng vẫn xếp thứ 5 trong khu vực khi thua Malaysia, Thái Lan, Brunei, Campuchia và Singapore - quốc gia vẫn giữ vị trí dẫn đầu.

Điều đáng chú ý trong Báo cáo này là mặc dù được đánh giá đã cải thiện được về tổng số giờ nộp thuế, trong đó có cả bảo hiểm xã hội, nhưng một doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn mất khoảng 770 giờ/năm.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2014, số giờ thực hiện thủ tục nộp bảo hiểm xã hội đã giảm được 100 giờ (tức là từ 335 giờ xuống còn 235 giờ). Năm 2015, với những nỗ lực, số giờ thực hiện thủ tục nộp bảo hiểm xã hội đã giảm từ 154 giờ xuống còn 81 giờ. Như vậy, trong hai năm vừa qua, tổng số giờ làm thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội đã cắt giảm được khoảng 254 giờ.

Vậy, liệu việc phấn đấu vượt mức trung bình của ASEAN-6 là 49,5 giờ/năm làm thủ tục bảo hiểm xã hội có thực hiện được hay không? Để trả lời câu hỏi này, chương trình Vấn đề hôm nay ngày 28/10 đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước