Có thể truy tố hình sự vụ phá rừng đầu nguồn tại TT-Huế

Minh Tây (VTV8)-Thứ năm, ngày 26/05/2016 15:04 GMT+7

VTV.vn - Việc nhiều diện tích rừng đầu nguồn tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế bị tàn phá có thể bị truy tố hình sự vì diện tích rừng bị phá vượt quá mức quy định.

Sau phản ánh của VTV về tình trạng nhiều diện tích rừng đầu nguồn tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế bị tàn phá nghiêm trọng, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đã vào cuộc điều tra và đã có những nhận định ban đầu: Đây là vụ phá rừng nghiêm trọng và có nhiều tình tiết phức tạp.

Các cơ quan điều tra cũng cho rằng, đây là hành vi phá rừng trái pháp luật chứ không phải khai thác rừng trái phép để lấy lâm sản. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra để phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

TT-Huế: Lâm tặc mở đường dài hàng trăm mét để vận chuyển gỗ TT-Huế: Lâm tặc mở đường dài hàng trăm mét để vận chuyển gỗ

VTV.vn - Những kẻ phá rừng mở hẳn một con đường dài gần 200m, rộng 3m để vận chuyển gỗ khai thác trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước