Công bố Chiến dịch Giờ Trái đất 2014

Đặng Mai-Thứ năm, ngày 06/03/2014 17:06 GMT+7

Hôm nay (6/3), tại Hà Nội, Bộ Công Thương chính thức công bố và phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2014 với mục tiêu tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu.

Đây là năm thứ 3, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nhiều Bộ, ngành, địa phương.

Thông điệp xuyên suốt của chiến dịch năm nay là “Hãy hành động để Trái đất thêm xanh”, tập trung vào vai trò truyền thông, hỗ trợ các hoạt động hưởng ứng.

Việt Nam bắt đầu tham gia sự kiện Giờ Trái đất năm 2009 với 6 thành phố tham gia, đến năm 2013 có 63 tỉnh thành đã cùng tham gia hưởng ứng. Theo thống kê của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, trong Giờ Trái đất 2012, Việt Nam tiết kiệm được 546.000 KWh điện; năm 2013 Việt Nam tiết kiệm hơn 400.000 KWh điện trong chiến dịch Giờ Trái đất.

Chiến dịch Giờ Trái đất mục tiêu là nâng cao ý thức cộng đồng dân cư, mỗi gia đình, doanh nghiệp… nhận thức được trách nhiệm của mình tham gia vào tiết kiệm năng lượng góp một phần vào công tác chống biến đổi khí hậu.

Quý vị có thể theo dõi thêm nội dung qua VIDEO dưới đây

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước