Công bố giải Nobel Hóa học 2010

Thùy Trang-Thứ tư, ngày 06/10/2010 20:00 GMT+7

Giải Nobel Hóa học 2010 đã được trao cho 3 nhà khoa học, trong đó hai nhà khoa học R.Heck và Negishi (Mỹ) cùng nhà khoa học Nhật Suzuki.

Các nhà khoa học Richard F. Heck thuộc trường đại học Delaware (Mỹ), Ei-ichi Negishi thuộc trường đại học Purdue (Mỹ) và AkiraSuzuki thuộc trường đại học Hokkaido (Nhật Bản) được trao giải với công trình nghiên cứu phát triển cách liên kết mới các nguyên tử carbon trong hợp chất hữu cơ.
Họ đã tìm ra các phương thức mới liên kết các nguyên tử carbon. Các phương thức mới này cho phép tạo ra những hóa chất tổng hợp như đã được tìm trong tự nhiên.
Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đánh giá cao công trình của các nhà khoa học trên. Họ đã đóng góp cho nhân loại các loại dược phẩm và vật liệu mới mang tính bước ngoặt.
Đây là giải Nobel thứ ba được trao trong năm nay sau các giải Nobel Y học và Nobel Vật lý.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước