Công bố Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Khánh Linh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 04/04/2015 11:50 GMT+7

Tặng hoa cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã đồng hành chung tay cùng đồng bào Tây Bắc. (Ảnh: Báo tin tức)

VTV.vn - Tối 3/4, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã chính thức đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Lễ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được tổ chức với đêm An sinh xã hội - Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc. Tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Tây Bắc là một vùng đất chiếm vị trí quan trọng trong thế trận an ninh quốc phòng của đất nước. Đây là mảnh đất gian khó nhưng giàu truyền thống anh hùng cách mạng, người dân chăm chỉ cần cù. Trong đó, Mộc Châu sở hữu một nguồn tài nguyên vô giá, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La cần đồng sức đồng lòng xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia vững mạnh.

Theo Quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có tổng diện tích tự nhiên hơn 200.000ha, nằm trên địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Nơi đây được quy hoạch trở thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và của vùng du lịch Trung du miền núi Bắc Bộ với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước