Công bố quyết định công nhận bia Vua Lê Thái Tổ là bảo vật quốc gia

Đài PT-TH Lai Châu-Thứ hai, ngày 05/03/2018 17:33 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao quyết định công nhận Bảo vật quốc gia bia Lê Lợi cho huyện Nậm Nhùn. (Ảnh: Báo Nhân dân)

VTV.vn - Sáng 5/3, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Vua Lê Thái Tổ và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Bia Vua Lê Thái Tổ có niên đại 1431, được lưu giữ tại đền thờ Vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Sau khi dẹp yên phản tặc vùng Tây Bắc, trên đường quay về qua địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, nhằm khẳng định chủ quyền, cũng như nhắc nhở các thế hệ sau này trong việc thống nhất non sông bờ cõi, vua Lê Thái Tổ đã cho tạc khắc vào vách đá văn bia ghi nhớ sự kiện này.

Bia Vua Lê Thái Tổ đã góp phần phát huy giá trị di sản, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Số hóa bia mộ liệt sỹ để giới trẻ không lãng quên lịch sử Số hóa bia mộ liệt sỹ để giới trẻ không lãng quên lịch sử

VTV.vn - Nhóm sinh viên Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM đã tạo lập trang web www.anhhunglietsi.vn nhằm số hóa bia mộ liệt sỹ trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước