Công bố Sách Trắng về CNTT và Truyền thông Việt Nam 2013

Việt Linh-Thứ hai, ngày 16/09/2013 17:11 GMT+7

 Hôm nay (16/9), tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi họp báo công bố Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2013.

Cuốn sách là tài liệu chính thức của Ban chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông được xuất bản thường niên nhằm cung cấp các thông tin và số liệu về hiện trạng ngành của Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

‘ Chỉ trong vòng một năm, số lượng thuê bao truyền hình trả tiền đã tăng gần gấp đôi, tổng doanh thu truyền hình trả tiền đạt mức trên 200 triệu USD. (Ảnh minh họa)

Theo các số liệu thống kê, trong năm 2012, ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao đạt được nhiều thành tựu quan trọng và là một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Tính đến tháng 12/2012, cả nước đạt hơn 141 triệu thuê bao điện thoại trong đó có 131,6 triệu thuê bao di động. Số lượng thuê bao Internet băng rộng tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng 24,74% đạt gần 4,8 triệu thuê bao.

Trong lĩnh vực Phát thanh – Truyền hình, chỉ trong vòng 1 năm, số lượng thuê bao truyền hình trả tiền đã tăng gần gấp đôi, tổng doanh thu truyền hình trả tiền đạt mức trên 200 triệu USD. Tổng doanh thu công nghiệp Công nghệ thông tin năm 2012 đạt khoảng 25,5 tỷ USD, tăng 86,3% so với năm 2011.

Cũng từ năm 2013, Sách Trắng sẽ định kỳ cập nhật đánh giá, xếp hạng của một số tổ chức quốc tế về các lĩnh vực của ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Theo xếp hạng trong báo cáo đánh giá về xã hội thông tin của Liên minh viễn thông quốc tế, chỉ số phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam năm 2012 đã tăng 5 bậc, vươn lên xếp thứ 4 khu vực Đông Nam Á và đứng 12/27 nước châu Á –Thái Bình Dương.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước