Công chức Hà Nội chưa thực hiện tốt quy tắc ứng xử

Thuỳ Linh, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/03/2018 18:06 GMT+7

VTV.vn - Nhiều cán bộ còn tranh thủ thời gian làm việc đi đám cưới, không kịp thời giải quyết ngay thủ tục cho người dân, nói chuyện, làm việc riêng trong giờ làm việc.

Sáng nay (15/3), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội, quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày 18/1 vừa qua, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại nhiều xã phường trong giờ làm việc. Việc kiểm tra thực hiện tại các xã thuộc huyện Hoài Đức, Quốc Oai và phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Qua giám sát cho thấy nhiều cán bộ còn tranh thủ thời gian làm việc đi đám cưới, không kịp thời giải quyết ngay thủ tục cho người dân, nói chuyện, làm việc riêng trong giờ làm việc.

Đoàn kiểm tra cũng dễ dàng thông qua cò mồi lấy giấy khám sức khỏe khống của Bệnh viện Nam Thăng Long, được cấp giấy phép lấy xe mà không cần đủ hồ sơ. Lãnh dạo các Sở Tư pháp, Văn hóa Thể thao Du lịch, Y tế, Nội vụ, lãnh đạo các xã, phường đã lần lượt giải trình về nguyên nhân, thừa nhận sai sót, xử lý những cán bộ đã ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

Như vậy, sau 1 năm ban hành, 2 bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan nơi công cộng đã đi vào cuộc sống nhưng chưa đạt được yêu cầu, thậm chí ngay chủ tịch xã còn vi phạm. Các đại biểu Hội đồng nhân dân đã đưa ra những chất vấn thẳng thắn và yêu cầu để các hoạt động phục vụ nhân dân được nề nếp và hiệu quả hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước