Công điện về phòng chống mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/09/2016 06:43 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Rà soát các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng triển khai phương án di dời.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, 4 tỉnh Tây Nguyên, và Lâm Đồng; cùng các Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; tăng cường công tác thông tin truyền thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để các cấp chính quyền địa phương và người dân biết, chủ động phòng tránh

2. Rà soát các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng triển khai phương án di dời đến nơi an toàn

3. Kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn công trình, nhất là các công trình đang thi công; các hồ chứa nước, vận hành cửa van, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu

4. Bố trí lực lượng canh gác để hướng dẫn người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, bến dò ngang, đò dọc đảm bảo an toàn về người và tài sản

5. Bố trí lực lượng phương tiện tại những khu vực xung yếu để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có sự cố; Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước