“Công đoàn các cấp phải tăng cường phổ biến pháp luật cho đoàn viên”

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/06/2017 21:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

VTV.vn - Công đoàn các cấp phải tăng cường phổ biến pháp luật cho các đoàn viên và giám sát kiểm tra việc thực hiện kết luận cũng như các cam kết của Thủ tướng đối với công nhân.

Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn trong năm ‎2 năm 2016 - 2017, cũng như trọng tâm phối hợp công tác năm nay và năm sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cá nhân Thủ tướng và các thành viên Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm đến đảm bảo nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Trong 2 năm gần đây, Thủ tướng dành nhiều thời gian để xử lý kiến nghị của công đoàn và đã có 2 cuộc đối thoại với công nhân tại Đồng Nai, Đà Nẵng. Vì thế, Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động và công đoàn các cấp kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo, lời hứa cũng như cam kết của Thủ tướng đối với công nhân tại các cuộc đối thoại giữa Thủ tướng, ví dụ những công nhân được Thủ tướng tặng kinh phí làm nhà thì đã làm được nhà chưa. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp phải tiếp tục tích đóng góp ý kiến xây dựng, phổ biến chính sách, pháp luật, nhất là chính sách liên quan đến chế độ của người lao động, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh qua 2 cuộc đối thoại với công nhân ở Đồng Nai, Đà Nẵng, Thủ tướng nhận thấy được sự lo lắng của nhiều công nhân là vấn đề bị đào thải khi có tuổi và nâng cao tay nghề. Do đó, việc đào tạo nghề, nhất là những nghề mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cần được chú trọng hơn. Ngoài ra, công đoàn các cấp phải phối hợp tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo với công nhân, người lao động nhiều hơn nữa, cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua tốt hơn nhằm đẩy lùi các thông tin tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của người lao động.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bếp ăn tập thể hoặc dịch vụ bữa ăn ca của người lao động.

Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thành Nghị định hướng dẫn thực hiện quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội về biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động.

Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ đã bố trí nguồn để hỗ trợ lãi suất cho công nhân lao động mua nhà trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Về việc xác định lộ trình thực hiện tiền lương tối thiểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng Liên đoàn đề xuất, tham gia ý kiến với Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội, với Hội đồng Tiền lương Quốc gia để trình Thủ tướng xem xét, trên cơ sở thấu tình đạt lý, hài hòa, nghĩa tình trọn vẹn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thông điệp mà Thủ tướng muốn đưa ra tại buổi làm việc này là chính quyền địa phương và các cấp công đoàn tạo mọi điều kiện cho sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam để làm sao giải quyết việc làm cho người lao động tốt nhất; đồng thời, các cấp, các ngành và các doanh nghiệp phải quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, để người lao động có điều kiện tái sản xuất sức lao động, xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa lao động và doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước