Công khai Quỹ Bình ổn giá xăng dầu mỗi quý

CBS-Thứ hai, ngày 06/05/2013 07:06 GMT+7

Giá xăng tăng cao, giảm nhỏ giọt khiến người tiêu dùng bị thiệt thòi. (Ảnh: Thuận Thắng/Báo Tuổi trẻ)

 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính định kỳ hàng quý phải thực hiện việc công bố công khai tình hình trích lập, quản lý, sử dụng và tồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Mục đích của việc công khai này, nhằm cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan chức năng và người dân về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính thực hiện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Cũng liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết Bộ đang chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sửa đổi Nghị định 84 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trước 30/6.

Hiện Bộ Công Thương đã thành lập Ban soạn thảo để tiếp thu ý kiến và công khai lấy ý kiến của người dân, trong đó có nội dung quan trọng như Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước