Công tác dân tộc đã phát huy hiệu quả thiết thực ở nhiều lĩnh vực

Thanh Sơn (Đài PT-TH Lào Cai)-Thứ bảy, ngày 27/02/2016 13:29 GMT+7

VTV.vn - Đây là một phần nội dung trong Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 diễn ra sáng 27/2 tại Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc dự và chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2011 - 2015, công tác dân tộc đã được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Nổi bật là đã ban hành, xây dựng hàng loạt các chính sách dân tộc; huy động nhiều nguồn lực để thực hiện các chính sách, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh, giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, mạng lưới y tế tiếp tục phát triển, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

Trong 5 năm, ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ đầu tư trên 135.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách ở vùng dân tộc miền núi. Hệ thống chính sách dân tộc, trọng tâm là chương trình 135 giai đoạn 2 được thực hiện trên địa bàn hơn 2.300 xã, thuộc 52 tỉnh, thành; gần 20.000 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi.

Chất lượng giáo dục vùng dân tộc ít người đã được cải thiện Chất lượng giáo dục vùng dân tộc ít người đã được cải thiện

VTV.vn - Đây là những kết quả đáng ghi nhận tại 6 tỉnh có đồng bào dân tộc rất ít người gồm Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An, Kon Tum.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước