Công tác xóa đói giảm nghèo ở Gia Lai có chuyển biến tích cực

Kiều Hoa (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 05/10/2014 14:12 GMT+7

Ảnh minh họa

Tỉnh Gia Lai hiện có trên 1.200 già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Gia Lai, địa phương có đến 45% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn khoảng 17%. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, các địa phương, sự vượt khó vươn lên của người dân, còn phải kể đến sự đóng góp quan trọng của những người có uy tín tại các thôn, làng.

Đặc biệt, vai trò của người có uy tín thể hiện rõ trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Với sự tích cực của mình, họ đã huy động được bà con tự nguyện hiến đất mở đường, đóng góp ngày công xây dựng nhiều công trình công cộng dân sinh với số tiền trên 500 tỷ đồng, qua đó làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, những người có uy tín còn tham gia giải quyết thành công nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước