Công ty môi giới xuất khẩu lao động phải minh bạch thông tin cho người lao động

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 08:59 GMT+7

VTV.vn - Thông tin về thị trường lao động, hợp đồng và cả những rủi ro mà người lao động sẽ đối mặt khi làm việc ở nước ngoài cần phải được minh bạch như một quy định bắt buộc.

Đồng thời, các thông tin phải được công ty thống báo tới người lao động trước khi xuất cảnh.

Giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho thấy nhiều lao động nông thôn bị các công ty môi giới xuất khẩu lao động không bố trí việc làm đúng theo như hợp đồng ban đầu.

Có thể thấy rõ tình trạng thiếu minh bạch thông tin cho các lao động trước khi xuất cảnh đã để lại nhiều hệ lụy cho chính người lao động và làm xấu hình cảnh của lao động Việt Nam khi ra nước ngoài làm việc.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động chây ì trả nợ tiền đặt cọc Doanh nghiệp xuất khẩu lao động chây ì trả nợ tiền đặt cọc Cảnh báo tình trạng lao động xuất khẩu bị bạo hành tại vùng Vịnh Cảnh báo tình trạng lao động xuất khẩu bị bạo hành tại vùng Vịnh VTV Đặc biệt - Miền đất hứa: Sự thật trần trụi về lao động xuất khẩu tại Đài Loan VTV Đặc biệt - Miền đất hứa: Sự thật trần trụi về lao động xuất khẩu tại Đài Loan

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước