Công ty quản lý ngưng vận hành, người dân tự lo phòng cháy

Công Trung (VTV9)-Thứ hai, ngày 28/05/2018 18:37 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân tại chung cư SCREC, đường Trường Sa, quận 3, TP.HCM lo ngại khi tính mạng của họ phụ thuộc vào hệ thống báo cháy hư hỏng và những máy bơm không hoạt động.

Chung cư SCREC thuê Công ty Cổ phần dịch vụ Địa ốc Sài Gòn quản lý hay còn gọi là SEJCO - đơn vị quản lý vận hành chung cư Carina Plaza. Theo biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy, tháng 4/2018, 4 đầu báo tại tầng 2, 3 đều không hoạt động, cả 3 máy bơm diezel đều không sử dụng được.

Hơn nửa tháng sau khi có biên bản kiểm tra PCCC, Ban quản lý chung cư mới yêu cầu người dân đóng hơn 700 triệu đồng tiền lắp đặt hệ thống báo cháy. Cư dân cho biết thêm, biên bản kiểm tra PCCC là ngày 17/4, còn ngày 30/4 là ngày Công ty SEJCO thông báo rút khỏi công việc quản lý tòa nhà này. Mặc dù thông báo ngưng quản lý vận hành, nhưng trên thực tế, SEJCO vẫn đề nghị đóng tiền PCCC.

Hiện tại chung cư SCREC đã lấp đầy hơn 400 căn hộ. Theo đó, số người sinh sống và làm việc tại đây có thể lên tới cả ngàn người thế nhưng, tính mạng của họ lại phụ thuộc vào hệ thống báo cháy hư hỏng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước