Công ty vàng Phước Sơn tái khởi động mỏ vàng Đăk Sa

Đỗ Vinh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/08/2016 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng 17/8, Công ty vàng Phước Sơn đã tái khởi động hoạt động khai thác vàng tại mỏ vàng Đăk Sa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam sau 2 năm tạm dừng sản xuất.

Hoạt động này được triển khai sau khi Ngân hàng Việt Á bảo lãnh số nợ thuế hơn 334 tỷ đồng của công ty vàng Phước Sơn và được Cục thuế tỉnh Quảng Nam chấp thuận chứng thư bảo lãnh và dỡ bỏ cưỡng chế.

Công ty vàng Phước Sơn thuộc tập đoàn Besra Việt Nam chính thức khai thác vàng tại mỏ vàng Đăk Sa - Quảng Nam năm 2011. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, nợ thuế kéo dài, bị Cục thuế Quảng Nam cưỡng chế, nhà máy vàng này đã dừng hoạt động. Trước khi hoạt động trở lại, Công ty vàng Phước Sơn đã hoàn thành đề án tái cấu trúc dưới sự giám sát của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Công ty vàng Phước Sơn sau tái cơ cấu có sự liên doanh giữa Công ty New Viet Nam Mining, Công ty cổ phần vàng VACO (của ngân hàng Việt Á) và Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam. Với trữ lượng đạt hơn 30 tấn vàng, đến thời điểm này, mỏ vàng Đăk Sa - huyện Phước Sơn Quảng Nam là mỏ vàng lớn nhất Việt Nam. Trong gian đoạn đầu, công suất khai thác tại mỏ vàng Đăk Sa có thể đạt 18.000 tấn quặng một tháng. Hiện tại, có gần 200 công nhân trở lại làm việc. Khi đạt công suất tối đa, số công nhân sẽ tăng lên 1000 người.

Lãnh đạo công ty vàng Phước Sơn cam kết với tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Có thể nói, đến thời điểm này, câu chuyện nợ thuế của Công ty vàng Phước Sơn cơ bản đã được giải quyết nhưng số nợ thuế gần 100 tỷ đồng của Công ty vàng Bồng Miêu, tập đoàn Besra chưa có kế hoạch trả nợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước