Cứ 1.000 người đi xe máy thì có 6 người sử dụng ĐTDĐ

Tuyết Mai, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/01/2018 17:38 GMT+7

VTV.vn - Cứ mỗi 1.000 người điều khiển xe 2 bánh thì có khoảng 6 người sử dụng ĐTDĐ.

Sáng nay (16/1), tại Bộ Giao thông vận tải, Trung tâm Giao thông vận tải thuộc trường Đại học Việt Đức đã công bố kết quả nghiên cứu "Ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại di động trong khi điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam".

Đề tài nghiên cứu này đã được khảo sát trên 9 tuyến đường điển hình tại TP.HCM và Bình Dương tại 3 khung giờ cao điểm, phỏng vấn 600 người tham gia phương tiện giao thông và thực nghiệm trên sa hình đối với cả phương tiện ô tô và xe máy.

Kết quả cho thấy, sử dụng điện thoại và nhắn tin khi tham gia giao thông đã gây ra cái nguy cơ tai nạn cao gấp 3,3 lần so với việc chúng ta không sử dụng. Khi mà quan sát 21.000 xe máy, thì cứ 1.000 người thì có 6 người sử dụng điên thoại để gọi điện và nhắn tin.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước