Cư dân dự án 229 Phố Vọng (Hà Nội): Chủ đầu tư chiếm dụng hầm chung cư

Tuyết Mai - Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/02/2017 09:58 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm nay, chủ đầu tư dự án 229 Phố Vọng đã cố tình không bàn giao diện tích tầng hầm và tầng 1 cho cư dân tại chung cư 229 Phố Vọng mà vẫn cho thuê để hưởng lợi.

Chỉ sau 8 năm đi vào hoạt động, 2 tòa nhà chung cư thuộc dự án 229 Phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là hạng mục thang máy. Nhiều người già và trẻ em đã chứng kiến cảnh thang rơi tự do nhưng sau đó, chủ đầu tư vẫn mặc kệ.

Lo sợ, người dân trong tòa nhà đã phải tự đóng tiền để sửa chữa. Nhưng điều không công bằng ở chỗ, trong khi họ phải bỏ tiền để bảo trì tòa nhà xuống cấp thì phần tầng 1 và tầng hầm lên tới hơn 2.000 m2 lẽ ra thuộc sở hữu của họ bởi khi mua nhà, các diện tích này đã được tính vào giá bán nhà song nhiều năm nay đã bị chủ đầu tư xẻ ra cho thuê thu tiền, không chịu trả lại.

Bức xúc, người dân đã từng yêu cầu các các chủ cửa hàng kinh doanh tầng 1 phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, do chưa được bàn giao nên không thể thực hiện việc đình chỉ. Phần diện tích này lại được chủ đầu tư chuyển giao cho công ty khác quản lý.

Người dân cũng cho biết, sau nhiều năm đấu tranh, cách đây 3 tháng, họ đã thành lập được ban quản trị tòa nhà nhưng đến giờ vẫn chỉ là hữu danh vì chẳng được bàn giao gì từ chủ đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước