Cử tri Tĩnh Gia, Thanh Hóa háo hức tham gia ngày hội bầu cử

Trần Thùy-Chủ nhật, ngày 22/05/2016 09:03 GMT+7

VTV.vn - Sáng sớm 22/5, hàng trăm cử tri xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hòa trong không khí bầu cử của cả nước, tại đơn vị bầu cử số 6 xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), hàng trăm cử tri đã có mặt từ rất sớm để tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Ngay từ 6h sáng, hội đồng bầu cử xã Hải Thanh đã bắt đầu khai mạc và tiến hành hướng dẫn cử tri bỏ phiểu bầu cử, ai nấy cũng trong tâm trạng vui vẻ, háo hức, thực hiện quyền bầu cử của mình.

Ngay từ 6h sáng, hội đồng bầu cử xã Hải Thanh đã bắt đầu khai mạc và tiến hành hướng dẫn cử tri bỏ phiểu bầu cử, ai nấy cũng trong tâm trạng vui vẻ, háo hức, thực hiện quyền bầu cử của mình.


Sau khi tuyên bố khai mạc điểm bầu cử, đại diện hội đồng bầu cử dán giấy niêm phong hòm phiểu trước sự chứng kiến của người dân.

Sau khi tuyên bố khai mạc điểm bầu cử, đại diện hội đồng bầu cử dán giấy niêm phong hòm phiểu trước sự chứng kiến của người dân.


Hòm phiếu được niêm phong.

Hòm phiếu được niêm phong.


Các cử tri xem lại tiểu sử các đại biểu để chọn ra những người xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân.

Các cử tri xem lại tiểu sử các đại biểu để chọn ra những người xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân.


Dù tuổi đã cao nhưng cụ bà Nguyễn Thị Nhàn (75 tuổi) vẫn đứng xếp hàng theo quy định bầu cử.

Dù tuổi đã cao nhưng cụ bà Nguyễn Thị Nhàn (75 tuổi) vẫn đứng xếp hàng theo quy định bầu cử.


Cụ cho biết tâm trạng của cụ rất háo hức và mong chờ đến ngày bầu cử để thể hiện niềm tin, nguyện vọng của mình đối với các đại biểu.

Cụ cho biết tâm trạng của cụ rất háo hức và mong chờ đến ngày bầu cử để thể hiện niềm tin, nguyện vọng của mình đối với các đại biểu.


Các cử tri được phát danh sách các đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân.

Các cử tri được phát danh sách các đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân.


Sau khi tiến hành bỏ phiếu, cử tri sẽ tới bàn đóng dấu xác nhận đã bỏ phiểu, phòng trừ trường hợp một người bầu cử nhiều lần.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu, cử tri sẽ tới bàn đóng dấu xác nhận đã bỏ phiểu, phòng trừ trường hợp một người bầu cử nhiều lần.

Các địa điểm bỏ phiếu khắp cả nước sẽ mở cửa từ 7h - 19h ngày 22/5/2016, tùy điểm bầu cử có thể bỏ phiếu sớm hơn nhưng không trước 5h và không muộn hơn 21h.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước