Cưa đầu đạn pháo lấy thuốc nổ, một người kinh doanh phế liệu tử vong

CBS-Thứ năm, ngày 24/04/2014 07:00 GMT+7

Hiện trường nơi xảy ra nổ đầu đạn chết ông Nguyễn Bảy. (Ảnh: CAND)

Trưa 23/4, tại khu vực rừng keo Đá Thùng, thuộc thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, một người đàn ông 44 tuổi đã thiệt mạng khi cưa đầu đạn pháo 105 ly để lấy thuốc nổ.

Theo đó, nạn nhân là ông Nguyễn Bảy, ở thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.

Tại hiện trường, ngoài bộ đồ nghề đục chạm lấy thuốc nổ, cơ quan chức năng còn phát hiện 4 đầu đạn 155 ly và 2 đầu đạn cối 60 ly.

Người dân địa phương cho biết, ông Nguyễn Bảy thường đem đầu đạn lên khu vực rừng keo đục lấy thuốc nổ. Nhiều năm qua, ông Nguyễn Bảy kinh doanh phế liệu và thường lén lút mua bán bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Mới đây, tại huyện Đức Phổ cũng đã xảy ra vụ nghịch đầu đạn phát nổ làm bốn người bị thương. Hầu như năm nào ở Quảng Ngãi cũng có người chết vì cưa đục bom, đạn, nhưng việc ngăn chặn tình trạng này là rất khó khăn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước