Cuộc chiến với chất cấm trong chăn nuôi: Phải xử tận gốc!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 10:05 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, "đối với chất cấm chúng ta không thể xử lý theo kiểu ngắt ngọn mà phải nhổ tận gốc rễ mới hiệu quả được”.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa đưa ra thông điệp mạnh mẽ: "Đối với chất cấm chúng ta không thể xử lý theo kiểu ngắt ngọn, phải truy cho được họ lấy chất cấm ở công ty nào, nhập nguyên liệu chất cấm ở đâu, lấy đâu phải triệt ở đó, phải nhổ tận gốc rễ mới hiệu quả được”.

Theo báo Nông thôn ngày nay, Bộ NN&PTNT sẽ thưởng 5 triệu đồng cho người nào tố giác cơ sở sử dụng chất cấm hay chất kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi. Bộ cũng đã công khai địa chỉ và số điện thoại đường dây nóng trên báo Nông thôn ngày nay.

Ngoài ra, từ ngày 1/7, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị phạt tù 5 năm, hoặc bị phạt tiền tới 3 tỷ đồng – mức xử phạt chưa từng có quốc gia nào áp dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước