Cuộc sống mới của trẻ em vùng tái định cư thủy điện Lai Châu

Thế Anh, Bá Lập (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 16:29 GMT+7

VTV.vn - Để ổn định cuộc sống cho đồng bào, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu xây dựng các bản tái định cư tại chỗ.

Để xây dựng Thủy điện Lai Châu, hàng ngàn hộ gia đình người Thái, người Khơ Mú huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã phải di dời khỏi vùng lòng hồ.

Trường Tiểu học Mường Mô là một trong các công trình được Ban quản lý Dự án xây dựng Thủy điện Lai Châu hỗ trợ xây dựng phục vụ tái định cư. Đảm bảo cho trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, dự án đã đầu tư xây dựng ngôi trường khang trang với qui mô 16 phòng học, 5 phòng chức năng, có khu ở bán trú, bếp ăn và nhà ăn cho học sinh. 

Em Khoàng Thị Ngọc, người dân tộc Khơ mú năm nay học lớp 4. Nhà em ở bản Tòng Pịt cách trường hơn 20 cây số. Trước đây mỗi khi lên thăm, bố mẹ thường phải đem theo cả gạo, củi và rau để em tự nấu ăn. Giờ bố mẹ không còn phải lo lắng về điều kiện ăn ở, sinh hoạt của em khi ở trường.

Mường Mô là xã có 90% diện tích đất canh tác bị ngập nước trong vùng lòng hồ thủy điện Lai Châu. 8/9 bản của xã với 746 hộ gia đình phải di dân tái định cư. Để ổn định cuộc sống cho đồng bào, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu xây dựng các bản tái định cư tại chỗ. Trong đó trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được ưu tiên đầu tư để đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước