Cuối 2015, thông xe Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/10/2014 16:40 GMT+7

Đó là khẳng định của Bộ Trưởng Đinh La Thăng trong buổi làm việc với các bên về tiến độ và chất lượng các dự án này.

Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên buộc phải thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2015 thay vì cuối năm 2016 như dự kiến nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về giao thông của người dân.

Bộ trưởng cũng cho biết, hai khâu quan trọng đó là vốn và mặt bằng của dự án đã có tới 3 Phó Thủ tướng vào cuộc quyết liệt.

Vấn đề mặt bằng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp chỉ đạọ, vì thế hiện chỉ còn 4 km cuối cùng tại tỉnh Bình Định. Lãnh đạo tỉnh cũng hứa với Chính phủ sẽ hoàn thành trước 15/10/2014. Còn về nguồn vốn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tháo gỡ khó khăn, về cơ bản đã xong.

Vì thế, không có lý do gì các nhà thầu và Ban quản lý xin lùi thời gian thông xe, kể cả lý do thời tiết.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng chỉ đạo, nếu đoạn đường nào chất lượng, tiến độ không đảm bảo thì Thứ trưởng phụ trách sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước