Đã đến lúc chia tay chiến dịch tiếp sức mùa thi?

Hoài Nhân, Văn Dương (VTV9)-Thứ ba, ngày 05/07/2016 10:54 GMT+7

VTV.vn - Một vấn đề được đặt ra hiện nay là liệu các hoạt động tiếp sức mùa thi hỗ trợ các thí sinh, phụ huynh có còn cần thiết nữa không?

Con số 2.100 thí sinh thi tại TP.HCM là một sự thay đổi ngoạn mục so với số lượng hàng chục nghìn chỗ trọ phải huy động trong những năm trước. Năm 2015, Đại học Sài Gòn có đến 15 điểm tiếp sức mùa thi, giờ chỉ còn 1. Năm 2016, Đại học Sài Gòn gần như là điểm thi duy nhất tại TP. HCM phải đón các thí sinh ở tỉnh khác lên nhưng các thí sinh này cũng không ở quá xa. Tại điểm thi Đại học Sư phạm, chỉ có 4 thí sinh có nhu cầu thuê chỗ trọ.

Một giả thiết được đặt ra là phải chăng đã đến lúc chiến dịch tiếp sức mùa thi có thể hoàn thành sứ mệnh của mình? Trên thực tế, khi áp lực thi cử đã được giảm tải phần nào cho xã hội, dù việc đi lại đã dễ dàng hơn nhưng sự có mặt của các sinh viên tình nguyện vẫn là nguồn động viên cần thiết. Theo đó, hoạt động tiếp sức mùa thi có thể không dừng hẳn nhưng sẽ ở dạng gọn hơn và chất lượng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước