Đà Nẵng: Bất an trạm bê tông nằm sát nhà dân

Đỗ Vinh, Lê Huy, Mai Khương-Thứ hai, ngày 05/12/2016 17:25 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, người dân vùng ven trung tâm TP Đà Nẵng bức xúc trước thực trạng trạm bê tông nằm sát khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.

10 năm trước, khi dân cư còn thưa thớt, chính quyền Đà Nẵng đã cấp phép cho công ty Dinco sản xuất bê tông tại đây. Khi dân cư đông lên, trạm bê tông này trở thành sát nhà dân. Vài năm nay, hàng trăm hộ dân Tổ 23, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ sống trong lo sợ.

Gia đình anh Hoàng Văn Thạnh sống ở gần trạm bê tông Dinco. Gia đình anh còn chưa hết bàng hoàng và đau đớn, khi đưa hai con đi học, xe bê tông của Dinco đã cướp mất đứa con gái 8 tuổi của anh Thạnh.

Không chỉ có hiểm họa về tai nạn giao thông, trạm bê tông này còn gây ô nhiễm môi trường vì bụi, nước thải, tiếng ồn... uy hiếp người dân sống quanh khu vực sản xuất bê tông tươi.

Người dân nhiều lần kiến nghị di dời nhà máy đi nơi khác, nhưng hiện nay chưa thấy động tĩnh gì. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Công ty Dinco khẳng định, thủ tục di dời trạm bê tông đã xong, chờ quyết định của Lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước