Đà Nẵng: Bắt vụ làm giả gần 5 tấn bột ngọt

Mai Thanh-Thứ sáu, ngày 01/02/2013 13:56 GMT+7

Đối tượng Long và tang vật vụ án. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngày 31/2, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt quả tang tại nhà ông Nguyễn Văn Điềm trú tại tổ 59, phường Hòa Quý đang sản xuất 4,6 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu A-ONE và gần 50kg bột giặt giả nhãn hiệu OMO.

Tại hiện trường, các công nhân đang dùng bột ngọt, bột giặt từ bao tải trắng có trọng lượng khoảng 25kg chiết bột ngọt, bột giặt ra loại bao bì giả nhãn hiệu A-ONE, OMO có trọng lượng từ 400gr đến 1kg. Số hàng giả này được chuyển đến các đại lý.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Long (con trai ông Nguyễn Văn Điềm) khai, số bột ngọt nói trên đối tượng mua tại bến xe Đà Nẵng và chủ yếu hàng xuất xứ từ Trung Quốc, sau đó đem về bỏ vào gói từ 100-450 gram. Sau khi đóng bao, Long cho vào thùng rồi bỏ đi các nơi như Quảng Nam, Đà Nẵng để tiêu thụ.

Ngoài ra, Long còn đem bán đứt cho một số tư thương tại bến xe, sau đó những người này chở đi tiêu thụ trong cả nước. Được biết, Long đã tổ chức sản xuất bột ngọt giả và bột giặt giả hơn 2 tháng nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước