Đà Nẵng cấm bán vé xem pháo hoa trên tàu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/04/2017 08:42 GMT+7

Màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn. (Ảnh: Báo Đà Nẵng online)

VTV.vn - TP Đà Nẵng quyết định cấm bán vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 trên tàu du lịch hoặc các phương tiện đường thủy nội địa.

TP Đà Nẵng đưa ra lệnh cấm trên tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 do lo ngại khi trình diễn pháo hoa, người dân, du khách thường tập trung toàn bộ ở tầng trên, có khả năng mất an toàn, nguy cơ lật tàu.

Đồng thời, TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các quận trên địa bàn thành phố quán triệt các khách sạn, điểm tổ chức cho khách xem pháo hoa ở tầng cao phải hạn chế số người, đảm bảo an toàn, tránh chen lấn dễ xảy ra tai nạn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF 2017) tại Đà Nẵng được tổ chức trong gần 2 tháng với 24 chương trình phụ trợ hấp dẫn từ ngày 30/4 đến 24/6. Bên cạnh các chương trình biểu diễn pháo hoa, 24 chương trình phụ trợ đặc sắc, hấp dẫn sẽ được tổ chức để thu hút du khách đến Đà Nẵng dịp diễn ra lễ hội.

Chương trình DIFF 2017

- Chương trình Hỏa (30/4): Việt Nam và Áo

- Chương trình Thổ (20/5): Thụy Sĩ và Nhật Bản

- Chương trình Kim (27/5): Trung Quốc và Anh

- Chương trình Thủy (3/6): Australia và Italy

- Chương trình Mộc (24/6): Chung kết và bế mạc

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017 sẽ kéo dài gần 2 tháng Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017 sẽ kéo dài gần 2 tháng

VTV.vn - Đây là năm đầu tiên Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF 2017) tại Đà Nẵng được tổ chức trong gần 2 tháng với 24 chương trình phụ trợ hấp dẫn từ ngày 30/4 đến 24/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước