Đà Nẵng đề xuất thành lập bệnh viện cai nghiện ma túy

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/11/2016 18:17 GMT+7

Điều trị cho người nghiện ma túy ở một trung tâm cai nghiện bắt buộc. (Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Các ngành chức năng TP Đà Nẵng đề xuất thành lập bệnh viện cai nghiện ma túy, nhằm nâng cao năng lực cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố.

Thep đề xuất, bệnh viện cai nghiện ma túy sẽ có các khu riêng biệt cho điều trị, cắt cơn và có cả khoảng đất trồng trọt để sản xuất. Đây sẽ là nơi chữa bệnh kết hợp với giáo dục, hạn chế tỉ lệ người nghiện.

Đề xuất này dựa trên thực tế tình hình tội phạm và người nghiện ma túy trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua diễn biến phức tạp. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, địa phương này đã phát hiện, bắt giữ 133 vụ, 179 nghi can phạm tội về ma túy; thu giữ tổng cộng 3,53 kg ma túy tổng hợp; 502 trường hợp bắt buộc cai nghiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước