Đà Nẵng: Hạ thủy tàu Cảnh sát biển

Duy Hòa-Thứ hai, ngày 18/07/2011 16:30 GMT+7

Hôm nay (18/7), tại Quân cảng 234 Đà Nẵng, Xí nghiệp liên hợp Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tiến hành hạ thủy tàu DST 4612 số hiệu CSB 9003.

Đây là chiếc tàu thứ ba trong hợp đồng đóng mới 5 chiếc tàu đặc chủng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Thông qua việc hợp tác, chuyển giao công nghệ đóng tàu đặc chủng, hiện đại của Tập đoàn Damen (Hà Lan), với công suất 3.500 mã lực, lượng giãn nước 1.400 tấn, dài 52,4m, rộng 12m, CSB 9003 là tàu cứu hộ, cứu nạn có thể hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết, mọi cấp sóng với thời gian liên tục 30 ngày trên biển. Chất lượng của loại tàu này cũng đã được kiểm chứng qua thực tế sử dụng của tàu CSB 9001: Kể từ năm 2005 đến nay, chưa một lần phải vào sửa chữa.

Với việc hạ thủy thành công chiếc tàu đặc chủng thứ 3 cho lực lượng Cảnh sát biển, Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu góp phần chứng minh hiệu quả của chiến lược từng bước tiếp cận tiến đến làm chủ các công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Sự có mặt kịp thời của tàu Cảnh sát biển CSB 9003 trên biển Đông cũng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước