Đã thu hồi hơn 10 triệu sim kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối

Hà Bình, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 15:45 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Đó là một trong những kết quả nổi bật mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã nêu trong Hội nghị tổng kết năm 2016 diễn ra sáng 23/12 tại Hà Nội.

Trong năm 2016, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ việc phòng chống lụt, bão cho người dân được vận hành an toàn và hiệu quả. Hoàn thành việc hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho gần 500.000 hộ nghèo khi triển khai đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đảm bảo hoạt động thông tin truyền thông phát triển trong một hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn khi một số doanh nghiệp viễn thông cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động có thu cước nhưng không thông báo đầy đủ cho khách hàng biết, hay các nhà mạng cũng chưa chấp hành nghiêm kỷ luật về giá và khuyến mại trong cạnh tranh. Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng còn nhiều khó khăn khi tần suất tấn công mạng ngày càng gia tăng. Hơn 10.000 trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp đã bị tin tặc tấn công.

Năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thưc hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; quản lý chặt chẽ thuê bao di động trả trước, chất lượng dịch vụ viễn thông cũng như việc cung cấp dịch vụ nội dung trên môi trường mạng. Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả xây dựng Chính phủ điện tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước